Thứ bảy, ngày 04-05-2024, 06:31 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Hỗ trợ lao động nữ
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), quý I/2024 có 35.933 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, riêng tháng 3 là 12.738 người. Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 125.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tập trung vào một số thị trường trọng điểm, truyền thống như: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Nhu cầu về lao động nước ngoài của các thị trường này ngoài sự ổn định, còn có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện các chương trình trong những năm tới.
Hàn Quốc vừa công bố một cuộc khảo sát với 379 lao động nhập cư cho thấy người lao động (NLĐ) nước ngoài tại Hàn Quốc gặp khó khăn do chậm lương.
Đưa thanh niên dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được các địa phương miền núi tỉnh Quảng Trị triển khai hiệu quả. Đây là một trong những chương trình góp phần giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.
Các môi giới tư vấn, hứa đưa người lao động đi xuất khẩu Nhật Bản với chi phí từ 135-140 triệu đồng hoặc từ 5.000 - 5.500 USD. Môi giới báo mức lương trung bình từ 25-33 triệu đồng/tháng, có nơi lương đến 55 triệu đồng dù chưa biết sẽ làm cụ thể công việc gì. Nếu đồng ý, cọc ngay 10 triệu đồng để thi đơn hàng,...
Thành công của bạn phụ thuộc vào thuật toán, nguyên tắc cộng đồng của nền tảng và khán giả có thể thích hoặc không thích bạn vào bất kỳ thời điểm nào
Tháng 5/2024, sẽ tổ chức thi kỹ năng đặc định trong 3 lĩnh vực với lao động sang Nhật Bản. Đây là thông tin vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết liên quan đến việc thiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản về Chương trình lao động kỹ năng đặc định.
Mức giá của gần 3.000 mặt hàng thực phẩm tại Nhật sẽ tăng mạnh trong tháng 4, tiếp tục làm "căng" thêm ngân sách nhiều lao động Việt ở nước này.
Quý 1 năm nay, cả nước đã đưa 35.933 người ra nước ngoài làm việc; trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng một số quốc gia châu Âu tiếp tục là những thị trường lớn, có nhiều lao động Việt Nam làm việc.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về việc anh Trần Văn Tú (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật An Group không được cấp phép đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài và tại Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép tuyển dụng lao động để đưa sang New Zealand.
Theo con số thống kê từ các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong quý I năm 2024, cả nước đã đưa 35.933 người ra nước ngoài làm việc. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc cùng một số quốc gia châu Âu tiếp tục là những thị trường lớn, có nhiều lao động Việt Nam sang làm việc.
Doanh nghiệp muốn đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài thì được tự tổ chức hay phải thông qua các tổ chức khác?
Ra mắt Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản
Doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ định hướng khởi nghiệp cho du học sinh Việt Nam
Người phụ nữ giàu nhất Philippines: Đam mê sẽ làm tăng sức mạnh ý chí
Canada: Ontario cấm triệt để điện thoại và thuốc lá điện tử trong trường học
Người Việt tại Macau tưng bừng kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam