leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

 

Từ năm 2013-2019, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao (UBNV) đà phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) cho gần 300 giáo viên trở thành nòng cốt trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng NVNONN trên thế giới. Năm 2020¬2021, do tác động của dịch Covid-19, UBNV chưa tổ chức được các khóa tập huấn theo kế hoạch.

Nhằm đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của bà con kiều bào, cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và trình độ chuyên môn, sư phạm của giáo viên NVNONN giảng dạy tiếng Việt theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBNV phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

- Thời gian: Khóa học chia thành 02 lớp vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Cụ thể:

+ Lớp thứ nhất dành cho giáo viên kiều bào tại châu Á và Úc. Thời lượng: 12 buổi, 04 buổi/tuần vào các buổi sáng và chiều. Dự kiến từ 09/10 đến 24/10/2021;

+ Lớp thứ hai dành cho giáo viên kiều bào tại châu Ầu và Bắc Mỹ. Thời lượng: 12 buổi, 02 buổi/tuần vào các buổi chiều. Dự kiến từ 30/10 đến 05/12/2021.

- Hình thức: Trực tuyến.

- Số lượng: 25-30 học viên mỗi lớp.

- Đối tượng tham gia: giáo viên không chuyên, tình nguyện viên (biết nói, đọc và viết thành thạo tiếng Việt), đang hoặc có kế hoạch dạy học cho kiều bào, chưa tham dự khóa tập huấn các năm trước. Học viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận khi hoàn thành khóa tập huấn.

- Nội dung: tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt trên cơ sở giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, lồng ghép các nội dung về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam và công cuộc đổi mới toàn diện trong nước, gắn liền với sự phát triển của tiếng Việt hiện đại.

- Chi phí: Ban Tổ chức đài thọ chi phí giảng dạy, tài liệu, in ấn, chứng nhận trong thời gian tập huấn.

Đăng ký trước ngày 27/9/2021 với Ban công tác cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại Nga.

Theo ĐSQ Việt Nam tại Nga