Ngọc Ánh hát lại ca khúc kinh điển 'Mùa xuân bên cửa sổ' khiến Đình Toàn xúc động - ẢNH: BTC

Nói đến ca sĩ Ngọc Ánh, khán giả nhớ ngay đến những bài hát mang âm điệu mùa xuân tươi vui, rộn ràng như Mùa xuân từ những giếng dầu, Trị An âm vang mùa xuân, Đón xuân, Xuân yêu thương, Lời tỏ tình của mùa xuân... Đặc biệt, Mùa xuân bên cửa sổ (Thơ Song Hảo - Nhạc Xuân Hồng) của cô vẫn được xem là một bài hát biểu tượng sống mãi trong lòng công chúng qua bao thế hệ.

Mùa xuân bên cửa sổ là ca khúc đã gắn liền với Ngọc Ánh từ những năm 1985 và được thu âm lần đầu tiên năm 1987 tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong ký ức nhiều người, bài hát này được phát ra từ loa phát thanh ở địa phương vào 5 giờ sáng. Thời điểm ấy, sáng tác này được cất lên khắp mọi nẻo đường, góc xóm trở thành một “nhịp sống” quen thuộc của người dân, tạo một bầu không khí làm việc hăng say, cổ vũ cho họ vượt qua giai đoạn gian khó khăn. Bẵng đi một thời gian, vào năm 2017 'nữ hoàng rock' quyết định thu lại ca khúc và sẽ mang lên trình diễn trên sân khấu Làng hài mở hội mừng xuân 2021.

Cẩm Loan đẹp đôi cùng Khánh Hoàng khi thể hiện ca khúc Thuyền hoa của Phạm Thế Mỹ - ẢNH: BTC

Ngọc Ánh thổ lộ đường tình duyên của mình không mấy suôn sẻ với những lần gãy gánh giữa chừng. Hiện cô dành tất cả thời gian cho âm nhạc và con gái độc nhất. Tuy nhiên, cảm xúc về tình yêu, về đám cưới luôn là những ký ức đẹp trong lòng nữ ca sĩ. “Năm 2002, tôi có một đám cưới trên đường quê. Quê chồng ngày ấy của tôi ở Vũng Liêm, Vĩnh Long. Đường vào nhà chồng rất nhỏ, xe hơi, xe máy không vào được mà mọi người phải đi bộ 1km đường đất. Trước đó, tôi từng đi đến nhà hàng thấy người phục vụ ở đó, mặc quần quấn xà cạp đội nón nỏ như lính thú ngày xưa. Tôi xin mượn 4 bộ đồ của nam, để chuẩn bị tầm vông, cột võng trên đó”, cô kể.

Đồng thời, giọng ca Anh ba Hưng cho biết thêm: "Nhà trai hôm ấy cử ra 4 thanh niên lực lưỡng. Chú rể đi trước cầm bó hoa, cô dâu được khiêng trên võng che bằng 2 cái lộng lớn. Đám cưới hôm ấy được quay phim, lấy bối cảnh đường quê, với cảnh ruộng vàng rất đẹp. Khán giả biết tôi là ca sĩ nên nối đuôi theo thành một đoàn rước dâu dài, tạo thành một hình ảnh đẹp. Đây là ký ức khó quên trong lòng tôi”.

Hình ảnh rước dâu miền Tây cũng trở thành một nét đẹp với nhiều hình thức như rước dâu gần thì đi bộ, xa thì đi bằng ghe, xuồng, vỏ lãi… Những chiếc vỏ lãi đón đưa dâu thường được cột nơ đỏ ở mũi ghe trông rất đẹp. Hình ảnh đó đã để thương, để nhớ trong lòng người từ bao giờ như trong bài hát Thuyền hoa của nhạc sĩ Phan Thế Mỹ có miêu tả: “Thuyền em đi trên sông trăng sáng. Cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài, thuyền hoa giăng…”. Ca khúc nổi tiếng này cũng sẽ được đôi song ca Khánh Hoàng - Cẩm Loan thể hiện trong tập 2 Làng hài mở hội mừng xuân 2021, phát sóng ngày 24.2 trên THVL1.

Theo thanhnien