Cristina Serrano xuất thân từ một gia đình có gia thế khủng, là cháu họ của bà Imelda Marcos - cựu phu nhân Tổng thống Philippines.

Sau khi kết hôn với ông Johnathan Hạnh Nguyễn ở Mỹ, bà cùng chồng sinh sống tại Philippines.

Trước khi ly hôn, bà sinh sáu người con gồm ba trai, ba gái. Những người con trai là Henry Nguyễn (giữa), Louis Nguyễn (trái) – chồng Tăng Thanh Hà, Phillip Nguyễn. Ba cô con gái là Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Bà có truyền thống cùng các con tụ họp vào dịp giáng sinh.

Ở tuổi ngoài 60, bà Cristina thu hút bởi nét quý phái, phúc hậu.

Có cuộc sống riêng kín tiếng sau khi ly hôn nên ít người biết về bà Cristina. Thỉnh thoảng, các con của bà, trong đó có Phillip (ảnh) mới đăng tải ảnh mẹ ruột trong những dịp đặc biệt. Anh cảm ơn bà đã yêu thương mình và anh chị em vô điều kiện.

Theo Stephanie (thứ hai từ phải sang), mẹ dạy cho các chị em cô về lòng vị tha, biết yêu thương và nhìn thấy điều tốt đẹp ở những người xung quanh mình.

Vợ cũ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn hạnh phúc khi các con đều trưởng thành, tài giỏi, hôn nhân êm ấm.

Bà thường đi du lịch cùng các con gái, con rể.

Bức ảnh hiếm hoi của Tăng Thanh Hà (thứ hai từ trái sang) bên mẹ chồng - bà Cristina (trái) cách đây nhiều năm.

Theo ngoisao