Ba nữ diễn viên Việt Nam Quỳnh Như, Hoàng Phương, Tuyết Anh trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

 

Bộ phim về những nữ thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản,“Những cô gái bên bờ biển” (tựa tiếng Anh: “Along the sea”) sẽ ra mắt khán giả xứ Phù Tang kể từ Ngày Quốc tế Lao động năm 2021 tại thành phố Amori, nối tiếp sau đó là các thành phố Kyoto (7/5), Osaka (8/5)...

Bộ phim do đạo diễn Akio Fujimoto thực hiện, kể câu chuyện về ba nữ thực tập sinh người Việt với những nhọc nhằn, gian khó trong quãng thời gian mưu sinh nơi xứ người.

Phim là sản phẩm hợp tác giữa các nhà làm phim Nhật Bản và Việt Nam, thực hiện trong năm năm 2020. Hiện các nhà sản xuất đang tiếp tục làm việc để đưa phim về chiếu tại Việt Nam.

Nhà sản xuất bên phía Việt Nam, bà Nguyễn Lê Hằng (đơn vị Ever Rolling Films) hy vọng phim tạo được nhiều cảm xúc và sự đồng cảm cho các cá nhân hay gia đình của người đi lao động xa xứ.

"Những cô gái bên bờ biển" xoay quanh ba cô gái Việt Nam là Phượng, An và Như. Họ đều mới ngoài 20 tuổi và đến Nhật Bản để lao động. Do môi trường khó khăn và khắc nghiệt, ba cô gái quyết định rời bỏ nơi làm việc ban đầu.

Sau khi liên hệ với một nhà môi giới để giúp tìm việc làm, ba cô gái được sắp xếp công việc và nơi ở mới. Dù thù lao tăng gấp đôi nhưng cả nhóm sớm đối mặt với tình huống éo le: Phượng đổ bệnh nặng nhưng không thể nhập viện vì thiếu giấy tờ.

Poster phim. (Ảnh: ĐPCC)

 

Trong các năm 2020 và 2021, “Những cô gái bên bờ biển” nhận giải thưởng ở hạng mục “Phim hay nhất về vấn nạn buôn người” của Liên hoan phim Quốc tế Cairo 2020 và hạng mục “Tâm điểm thế giới” thuộc Liên hoan phim Tokyo 2020. Riêng Akio Fujimoto nhận một giải thưởng ở hạng mục "Đạo diễn mới" tại Liên hoan phim San Sebastian 2020.

Trước "Những cô gái bên bờ biển," đạo diễn Akio Fujimoto cũng từng làm phim về người nhập cư Myanmar tại Nhật Bản, dự các liên hoan phim Tokyo, Bangkok cùng nhiều liên hoan phim khác trong khu vực.

Tờ Variety dẫn lời nhà sản xuất Watanabe Kazutaka (đơn vị sản xuất phía Nhật Bản E.x.N K.K), nói rằng câu chuyện di dân ở Nhật Bản là một trong những chủ đề quan trọng nhưng ít được các nhà làm phim chú ý, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số nhanh tại nước này.

Phim khởi quay và kết thúc sau một tháng dưới trời tuyết giá lạnh của Nhật Bản, êkíp gặp nhiều khó khăn khi có những lúc nhiệt độ giảm xuống dưới âm 12 độ C.

Trong số ba nữ diễn viên, Hoàng Phượng được coi là gương mặt trẻ triển vọng nhất khi là diễn viên Việt Nam đầu tiên nhận giải "Diễn viên quốc tế xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Paris 2021 nhờ bộ phim điện ảnh “Tình yêu vô hình” (đồng sản xuất Việt Nam-Trung Quốc).

Theo Vietnamplus