Số liệu được US News and World report thống kê từ số sinh viên hệ cử nhân nhập học kỳ mùa thu năm 2019 của hơn 1.200 đại học trên cả nước. Kết quả công bố cuối tháng 9/2020.

STTTrườngSố sinh viênXếp hạng quốc gia
1Đại học Central Florida59.483160, Đại học quốc gia
2Đại học Texas A&M53.79166, Đại học quốc gia
3Đại học quốc tế Florida49.004187, Đại học quốc gia
4Đại học Liberty47.025298-389, Đại học quốc gia
5Đại học Ohio State (Columbus)46.81853, Đại học quốc gia
6Đại học Global Campus Maryland46.162136-176, Viện đại học khu vực
7Đại học Arizone State (Tempe)44.461103, Đại học quốc gia
8Đại học Utah Valley41.18695-124, Viện đại học khu vực
9Đại học Pensylvania State40.63963, Đại học quốc gia
10Đại học Texas (Austin)40.16342, Đại học quốc gia

Tại Mỹ, nhiều đại học giống như thành phố thu nhỏ với cảnh sát, hệ thống giao thông và đường điện lưới riêng biệt. Số sinh viên của 10 trường trong danh sách còn nhiều hơn dân số của 10 thủ phủ tiểu bang tại nước này. Cả 10 trường đều có từ 40.000 sinh viên trở lên, trung bình mỗi trường 46.873.

                     Đại học Central Florida. Ảnh: Shutterstock

Đại học Central Florida nhiều sinh viên nhất nước Mỹ với gần 60.000, cao hơn Đại học Texas A&M đứng thứ hai 6.000 em. Số sinh viên của Đại học Central Florida còn nhiều hơn dân số của thành phố Montpelier bang Vermont.

Ngoài ra, trong 10 đại học, 8 trường thuộc nhóm đại học quốc gia. Đại học Texas ở Austin, đứng thứ 10 với hơn 40.000 sinh viên, xếp thứ 42 quốc gia, cao nhất trong danh sách.

Đại học Liberty là trường ngoài công lập duy nhất với hơn 47.000 sinh viên, xếp hạng 298-389 của nhóm đại học quốc gia.

Theo vnexpress