Xe diễu hành chở bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Tết Nguyên tiêu - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trước đó từ buổi chiều, đông đảo người dân đã đổ ra những con đường tại Q.5 xem các màn diễu hành của người Hoa nhân sự kiện Tết Nguyên tiêu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đoàn diễu hành với 667 diễn viên từ đường Mạc Thiên Tích di chuyển theo cung đường Ngô Quyền - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo…

Người Hoa ở Q.5, TP.HCM tham gia diễu hành nhân sự kiện đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Tết Nguyên tiêu - ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Lễ hội Nguyên tiêu mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Chợ Lớn đã được cộng đồng người Hoa ở Q.5 duy trì và phát triển hơn 30 năm qua, hoạt động này thường diễn ra trong 3 - 4 ngày (khoảng từ ngày 12 hoặc 13 đến rằm tháng giêng âm lịch hằng năm), với phần lễ tại các chùa, miếu, hội quán. Song song đó là các hoạt động mang tính nghi lễ, văn hóa nghệ thuật như: biểu diễn ca kịch tuồng cổ, múa lân sư rồng, đi cà kheo, thi câu đố hoa đăng... cùng một số hoạt động như: Lễ tế thánh của nhóm người Triều Châu, hội Long Đăng của nhóm Phước Kiến...

Dịp này, Ban tổ chức cũng tổ chức triển lãm nghệ thuật và thư pháp (từ 3 - 12.7), ra mắt sách Tự hào di sản văn hóa và phát hành ấn phẩm Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Q.5...

Theo thanhnien