leftcenterrightdel
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (trái) chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdeck Say Chhum 

Tham dự chương trình, về phía đoàn Campuchia có ngài Chay Navuth - Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; bà Mean Som An - Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, các vấn đề xã hội, phục hồi chức năng Thanh niên, Cựu chiến binh, Người lao động, Dạy nghề và Phụ nữ, Chủ nhiệm Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia - Việt Nam, cùng các cán bộ cấp cao của Campuchia.

Phía đoàn Việt Nam có bà Trần Thị Hồng An - Ủy viên Trường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Đại biểu Quốc hội; bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng cán bộ một số ban của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban đối ngoại Quốc hội.

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao Đoàn Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum 

Phát biểu chào mừng ngài Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Hội LHPN Việt Nam rất vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước và nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia mà Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt.

Bà Hà Thị Nga cũng chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường ngày 5/6/2022 và Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 2 do Thủ tướng Xăm-đéc Hun Sen chủ trì ngày 12/10/2022. Cùng với đó, hai nước đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" ngày 20/6/2022 tại tỉnh Tbong Khmum, Campuchia và Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 2 từ phải sang) tham dự tiếp đoàn Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 2 từ phải sang) tham dự buổi chào xã giao

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdeck Say Chhum cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ góp phần củng cố quan hệ của hai nước. Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh, Thượng viện luôn ủng hộ và khuyến khích chính phủ Campuchia thực hiện đúng các biên bản thoả thuận mà hai nước đã ký kết với nhau. Qua đó, các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ giữa hai nước luôn được giải quyết trên nền tảng pháp luật và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước. Đồng thời sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Campuchia dành cho phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Campuchia đã góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdeck Say Chhum quan tâm, ủng hộ giao lưu hợp tác nữ Nghị sĩ, nữ lãnh đạo hai nước, giao lưu hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ và các sáng kiến phát triển của phụ nữ, nhất là ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó,  Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng mong Thượng viện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có thủ tục nhập quốc tịch, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia.

Với sự chia sẻ cởi mở và thiện chí của cả hai bên, TƯ Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng đón các nữ nghị sĩ, nữ lãnh đạo Campuchia sang tham quan, tìm hiểu chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm, vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Thu Hà