Chiều 13/9, tại UBND phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn), TƯ Hội LHPN Việt Nam, Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) Hà Nội phối hợp với Văn phòng OSSO Hải Phòng tổ chức chương trình Truyền thông –  Đối thoại với chủ đề “Bình yên ngày trở về” cho cán bộ, hội viên, phụ nữ di cư hồi hương và gia đình trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tổ chức di cư quốc tế IOM, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hậu Giang và Cần Thơ; lãnh đạo Quận ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể quận Đồ Sơn; cùng gần 70 cán bộ, hội viên, phụ nữ di cư hồi hương và gia đình trên địa bàn quận…

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố  Hải Phòng Phạm Thị Thúy Hải chia sẻ tại chương trình

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư trở về và gia đình họ” do KOICA tài trợ và Tổ chức IOM hỗ trợ kỹ thuật. Kết quả chính của dự án là thành lập và vận hành Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương tại 5 tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hậu Giang và Cần Thơ từ năm 2020. Với mục tiêu cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ di cư trở về, Văn phòng OSSO đang thực hiện các hoạt động truyền thông, tiếp cận các nhóm phụ nữ để thực hiện tư vấn và kết nối dịch vụ khi chị em có nhu cầu nhằm hỗ trợ chị em giải quyết những khó khăn trong quá trình di cư.

leftcenterrightdel
Chương trình Truyền thông –  Đối thoại với chủ đề “Bình yên ngày trở về” cho cán bộ, hội viên, phụ nữ di cư hồi hương và gia đình trên địa bàn quận Đồ Sơn. 

Tại chương trình, thông qua trò chơi ô chữ, các đại biểu được cung cấp thông tin về Văn phòng OSSO Hải Phòng và những đơn vị có liên quan hoặc hợp tác thực hiện hỗ trợ phụ nữ di cư an toàn và tái hòa nhập cộng đồng. Cũng tại đây, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Văn phòng Kocun Hải Phòng, Sở Tư pháp thành phố và Công an quận Đồ Sơn đã lắng nghe ý kiến và giải đáp những tình huống cụ thể liên quan phụ nữ di cư và phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn quận.

Trần Lê