leftcenterrightdel
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh trao chứng chỉ cho các học viên là cán bộ Hội LHPN Lào 

Lễ bế giảng có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh; Tham tán Kinh tế và Thương mại Lào tại Việt Nam Sỏn Chăn Phút Tha Vông; PGS.TS.Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam…

leftcenterrightdel
Các cán bộ Hội LHPN Lào biểu diễn văn nghệ tại Lễ bế giảng 

Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHPN Lào năm 2022 bế giảng sau 2 tháng học tập. Lớp Bồi dưỡng gồm 35 học viên, trong đó 3 đồng chí là đại biểu Quốc hội và là Chủ tịch Hội LHPN Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Huaphan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Viêng Chăn; 12 đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN các Bộ, ngành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh và thủ đô Viêng Chăn; 2 đồng chí là Phó Ban Hợp tác Quốc tế và Ban Tổ chức của Hội LHPN Lào; 18 đồng chí là Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra và Chánh Văn phòng Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Hội LHPN các huyện của thủ đô Viêng Chăn.

leftcenterrightdel
 PGS.TS.Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, trao chứng chỉ cho các học viên

Nội dung chương trình được xây dựng với thời gian 2 tháng của khóa bồi dưỡng là một hệ thống kiến thức được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, căn cứ trên sự thống nhất giữa Hội LHPN Lào và Hội LHPN Việt Nam, có sự chỉ đạo, góp ý của Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam và tiếp thu ý kiến từ Hội LHPN TP Hà Nội và một số ban chuyên môn của Hội LHPN Việt Nam

Song song với các hoạt động giảng dạy trên lớp, Học viện Phụ nữ Việt Nam còn tổ chức các buổi trao đổi tọa đàm, học tập ngoại khóa, đưa học viên xuống địa phương thăm quan, học tập mô hình các cấp Hội thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam. Đây là dịp để chị em tới tận cơ sở, kiểm nghiệm những kiến thức trong các bài giảng được vận dụng thực tế vào công tác Hội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHPN Lào năm 2022

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS.Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, khẳng định, mục tiêu đào tạo, chương trình bồi dưỡng và các hoạt động của khóa học đều đã được thực hiện thành công, nhiều hoạt động được bổ sung, điều chỉnh và có kết quả tốt. Khoá học được thiết kế phù hợp, có nhiều điểm mới với việc tăng cường đi nghiên cứu thực tế và giao lưu văn hóa.

PV