Chủ tịch Hà Thị Nga trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà tặng) cho học sinh nghèo hiếu học.

 

Ngày 9/1 tại tỉnh Quảng Nam, Đoàn đã tổ chức chương trình "Tết yêu thương" ở 2 huyện Bắc Trà My và Tiên Phước.

Thay mặt Hội LHPNVN, Chủ tịch Hà Thị Nga cùng thành viên đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng; trao 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng cùng ba lô, tập vở) cho học sinh nghèo hiếu học; trao vốn sinh kế cho 50 hội viên phụ nữ (mỗi suất 5 triệu đồng); tặng quà Tết cho 30 hộ gia đình chính sách và 50 hộ phụ nữ nghèo, khuyết tật khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng cùng quà); thăm và hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 hộ phụ nữ làm chủ bị sập nhà hoàn toàn do bão (10 triệu đồng/hộ); tặng 3 mô hình sinh kế cho gia đình cán bộ Hội bị ảnh hưởng bởi bão lũ (5 triệu đồng/mô hình); hỗ trợ 7 mái ấm tình thương (40 triệu/mái ấm).

Chủ tịch Hà Thị Nga ân cần thăm hỏi, trao quà cho hộ gia đình chính sách và phụ nữ nghèo

 

Ngoài ra, Đoàn cũng dành nhiều phần quà thăm hỏi cán bộ Hội các cấp và hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bão lũ...

Chủ tịch Hà Thị Nga trao hỗ trợ cho gia đình hội viên bi sập nhà hoàn toàn do bão

 

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn cũng đã tặng quà và chúc Tết Bộ đội biên phòng tỉnh, các đồn Biên phòng khó khăn, Hội LHPN huyện và Hội LHPN một số xã trên địa bàn.

Tổng kinh phí chương trình "Tết yêu thương" tại Quảng Nam là 1,4 tỉ đồng.

Tiếp nối chương trình, ngày 10/1/2021 tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác sẽ gặp gỡ, trao biển tượng trưng cho Hội LHPN tỉnh tổng trị giá 770 triệu; thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng và tổ chức "Tết yêu thương" cho hội viên, phụ nữ nghèo, trao học bổng cho học sinh học giỏi vượt khó của 2 huyện huyện Ba Tơ và Tư Nghĩa.

HKD