Bùi Thái Bảo sinh năm 2002, quê ở Hải Dương. Cô thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, sẽ dự sơ tuyển ở khu vực phía Bắc sau khi tốt nghiệp THPT vào tháng 8.

 

Huỳnh Thị Như Quỳnh sinh năm 2002, gây chú ý vì có nét đẹp hiện đại, giống siêu mẫu Minh Tú. Cô cho biết mình cao 1,7 m, nặng 53 kg, là người mẫu ảnh tại Huế.

 

Đỗ Phương Anh sinh năm 2001, đến từ Quảng Ninh. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 84-64-94 cm, nặng 50 kg. Năm 2019, cô giành giải Quán quân cuộc thi Học sinh thanh lịch THPT Trần Nhân Tông, Quảng Ninh. Cô đang du học Đại học Thành Đô, Trung Quốc. Vì dịch, người đẹp chưa thể trở lại trường từ sau Tết đến nay.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch, cô dự định gác giấc mơ du học, nộp đơn xét tuyển vào một đại học ở Việt Nam. Phương Anh đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam để có trải nghiệm đẹp trước khi bước sang tuổi 20.

Đinh Ngọc Thảo Vy (sinh năm 2001), quê ở Đăk Lăk, là sinh viên năm nhất Khoa Thương Mại và Du lịch, Đại học Công nghiệp TP HCM. Người đẹp đạt danh hiệu Top 5 "Nét Đẹp Sinh Viên Công Nghiệp TP HCM" 2019. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 78-57-89 cm.

Đầu năm, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và bị tố cáo nâng mũi. Sau lùm xùm, cô bị loại khỏi vòng chung kết. "Tôi không sửa mũi. Mũi cao là gen di truyền của gia đình tôi. Tôi buồn vì cuối cùng được ban tổ chức minh oan việc thẩm mỹ, nhưng khi đó đã quá trễ", nữ sinh nói. Người đẹp muốn làm lại từ đâu với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Đặng Phương Nhung (sinh năm 2000) đến từ Tuyên Quang, là sinh viên của Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 80 - 61 - 92 cm. Năm 2019, cô cùng lúc đoạt hai giải: Hoa khôi Đại học Tài Chính - Ngân hàng và Hoa khôi Kinh đô Việt Nam. Cô đam mê nghệ thuật, thích nhảy hiện đại lẫn múa truyền thống.

Phạm Thị Phương Quỳnh là sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Tài Chính - Marketing. Cô sinh năm 2000 cao 1,72 m, số đo ba vòng: 82-62-93 cm. Cô là học sinh giỏi nhiều năm liền, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn trường. Ngoài giờ học, người đẹp bán hàng online để chủ động về thu nhập, không phải xin tiền bố mẹ.

Phạm Thị Minh Phương sinh năm 2000, đến từ Thái Nguyên, từng vào Top 60 Miss Universe Vietnam 2019. Người đẹp cao 1,73 m, nặng 53 kg.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000, đến từ TP HCM. Cô cao 1,77 m, số đo 83 - 60 - 93 cm, là sinh năm hai Đại học Hutech. Cô nằm trong số thí sinh có chiều cao nổi trội nhất.

Lâm Hà Thủy Tiên sinh năm 2000, TP HCM. Người đẹp đoạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền. Cô là sinh viên năm hai Đại học Kinh Tế - Luật TP HCM. Với chiều cao 1,68 m, cô từng là hot girl của THPT Phú Nhuận.

 

Thí sinh Mai Thị Hà Trang quê Thanh Hóa, sinh năm 2000.

 

Theo vnexpress