Truyền thông Thái Lan đưa tin, mưa bão đã làm vỡ đảo đá vôi Koh Talu, ngoài khơi tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan khiến 15-20% diện tích đá tách khỏi đảo.

Giám đốc Công viên quốc gia Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi, ông Prayoon Pongpan đã đến thăm khu vực hôm 27/10. "Tảng đá vôi vỡ nặng khoảng 30.000-50.000 tấn, làm hỏng 20% diện tích san hô dưới bề mặt. Tảng đá bị sụp do mưa lớn liên tục và gió giật mạnh do bão hồi tuần trước", ông Pongpan nói và thêm rằng "đảo xuất hiện nhiều vết nứt, có thể do xói mòn trong nhiều năm.

"Khách du lịch nên tránh xa khu vực này vì nó rất nguy hiểm", ông nói thêm.

Đảo đá ở đảo Koh Talu bị nứt vỡ. Ảnh:National Thailand.

 

Ảnh :National Thailand.

 

Quan chức công viên đã phong tỏa khu vực giữa đảo Phi Phi và đất liền Krabi trong lúc hướng dẫn du khách tránh xa hiện trường. Họ đang điều tra vụ sập và lên kế hoạch bảo vệ hòn đá.

Đảo Koh Talu nằm ở Vịnh Thái Lan, có diện tích 102 km2, gồm 42 hòn đảo. Các đảo ở đây đều là đá vôi, có niên đại khoảng 260 triệu năm.

Theo Ione