Công chúa Beatrice xứ York (sinh năm 1988) là cháu gái thứ 5 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Cô được đặt theo tên người con út của Nữ hoàng Victoria. Hiện Công chúa Beatrice và em gái cô, Công chúa Eugenie, ước tính có giá trị tài sản ròng đáng kinh ngạc là 6,5 triệu USD/người nhờ vào quỹ ủy thác do cha mẹ và nữ hoàng thành lập, Vogue Australia đưa tin. Ảnh: Mark Cuthbert/Getty Images.

Trong thời gian học tập tại trường nội trú sang trọng St. George’s Ascot, công chúa được bầu làm Nữ sinh Đại diện trường - trở thành tấm gương cho các học sinh còn lại, cũng như thường xuyên phát biểu trước các sự kiện. Sau khi hoàn thành trung học, Công chúa Beatrice đăng ký ngành lịch sử ở ĐH London và lấy bằng cử nhân vào năm 2011. Ảnh: Getty Images.

Công chúa Beatrice không thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Cô tự kiếm thu nhập và không nhận trợ cấp từ chính phủ. Từ vị trí trợ lý bán hàng không lương tại cửa hàng bách hóa Selfridges, công chúa sau đó đảm nhận vị trí phân tích sản xuất quốc tế tại Sony Pictures Television, đồng thời là cộng sự tại công ty đầu tư mạo hiểm Sandbridge (New York, Mỹ). Ảnh: Getty Images.

Ngoài ra, công chúa Beatrice còn là phó chủ tịch phụ trách chiến lược và đối tác của công ty phần mềm Afiniti kể từ tháng 11/2016, trích từ trang LinkedIn của cô. “Tôi đã rất may mắn khi có thể tìm thấy một công việc dựa vào kỹ năng giao tiếp của mình hơn là phải ngồi sau bàn làm việc”, cô từng chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan UK. Ảnh: Cubankite/Shutterstock.

Với tài năng quảng giao của mình, Công chúa Beatrice có mối quan hệ rất tốt với những người nổi tiếng khác ngoài Hoàng gia Anh. Năm 2018, cô cùng siêu mẫu Karlie Kloss tận hưởng kỳ nghỉ tại sa mạc Wadi Rum ở Jordan. Trang Tatler cũng cho biết siêu mẫu Cara Delevingne là bạn thời thơ ấu của công chúa. Năm 2019, tại Michael McIntyre’s Big Show, ca sĩ nhạc pop người Anh Ellie Goulding gọi công chúa Anh là “người bạn thân yêu nhất” của cô ấy”. Ảnh: Gregory Pace/Shutterstock.

Năm 7 tuổi, Công chúa Beatrice được chẩn đoán mắc chứng khó đọc và nhận được sự giúp đỡ chuyên môn từ Tổ chức từ thiện về Chứng khó đọc Helen Arkell. Hiện cô là người bảo trợ của tổ chức này. “Hiện tôi vẫn viết sai chính tả. Tôi phải đọc email hàng triệu lần để đảm bảo chính xác”, cô chia sẻ trên một podcast năm 2016, theo Britain’s Express. Ảnh: James Gourley, Nick Harvey/Shutterstock.

Đầu tháng 4, cháu gái của Nữ hoàng Anh thực hiện một cuốn sách thiếu nhi mới nhằm khơi gợi sự nỗ lực của những đứa trẻ mắc chứng khó đọc. Cụ thể, công chúa Beatrice đóng góp lời thoại cho bản hoạt hình của cuốn Xtraordinary People, do Kate Griggs, người sáng lập tổ chức từ thiện toàn cầu hỗ trợ trẻ em bị khó đọc Made By Dyslexia, viết. Ảnh: Goeff Robinson/Shutterstock.

Năm 2020, Công chúa Beatrice thành hôn với nhà phát triển bất động sản người Anh Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi. Nhân dịp này, Nữ hoàng Anh đã cho cháu gái mình mượn một chiếc váy cổ điển và chiếc vương miện đính kim cương bà đã đội trong ngày cưới của chính mình vào năm 1947. Ảnh: Benjamin Wheeler/Getty Images.

Sau đám cưới, công chúa chính thức trở thành mẹ kế của Christopher Woolf, con trai của doanh nhân Mapelli và người vợ trước đó là kiến trúc sư Dara Huang. Nhân dịp Ngày hội Đọc sách hôm 4/3, cô cho biết việc chia sẻ những cuốn sách yêu thích với con trai riêng thật đặc biệt, đồng thời nói với tờ Evening Standard rằng cô nhận “vinh dự lớn khi trở thành một người mẹ kế”. Ảnh: Misan Harriman.

Theo  Zing