Từ đầu tháng 3, Lý Hương sang Mỹ thăm con gái song kẹt lại vì dịch Covid-19. Mới đây, bố của cô - NSND Lý Huỳnh bị bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Trước hoàn cảnh nguy cấp, nữ diễn viên cùng con gái đăng ký được về nước bằng chuyến bay nhân đạo và may mắn được chấp thuận.

Từ đầu tháng 3, Lý Hương sang Mỹ thăm con gái song kẹt lại vì dịch Covid-19. Mới đây, bố của cô - NSND Lý Huỳnh - bị bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Trước hoàn cảnh nguy cấp, nữ diễn viên cùng con gái đăng ký nguyện vọng về nước bằng chuyến bay nhân đạo và may mắn được chấp thuận.

Máy bay xuất phát từ San Francisco vềVân Đồn, Quảng Ninh vào 16/7. Hai mẹ con Lý Hương mặc đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn. Tôi chân thành cám ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ tôi và con được về nước bằng chuyến bay nhân đạo. Tôi tỏ lòng biết ơn khi được trở về quê hương trong giai đoạn khó khăn này, cô chia sẻ.

Máy bay xuất phát từ San Francisco (Mỹ) về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) vào 16/7. Hai mẹ con Lý Hương mặc đồ bảo hộ, đeo kính do tổ bay cung cấp. 'Tôi chân thành cám ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam và phi hành đoàn đã hỗ trợ mẹ con tôi được về nước. Tôi tỏ lòng biết ơn khi được trở về quê hương trong giai đoạn khó khăn này', cô chia sẻ.

Về nước, Lý Hương và con gái thực hiện cách ly ở Trung đoàn 125, tỉnh Hải Dương. Cô nhanh chóng làm quen cuộc sống mới tại đây.

Về nước, Lý Hương và con gái thực hiện cách ly ở Trung đoàn 125, tỉnh Hải Dương. Cô nhanh chóng làm quen cuộc sống mới tại đây.

Các đồng chí bộ đội và đội ngũ bác sĩ quân y chăm sóc mọi người rất tận tình, chu đáo. Suốt quá trình cách ly, tôi xét nghiệm nCoV hai lần và đều âm tính. Tôi rất cảm kích và chân thành cám ơn, Lý Hương nói với Ngoisao.net.

'Các đồng chí bộ đội và đội ngũ bác sĩ quân y chăm sóc chúng tôi rất tận tình, chu đáo. Suốt quá trình cách ly, tôi xét nghiệm nCoV hai lần và đều âm tính. Tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của mọi người', Lý Hương nói vớiNgoisao.net.

Việc cách ly giúp Lý Hương sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân. Vì hai mẹ con cùng cách ly nên họ không cảm thấy cô đơn.

Việc cách ly giúp Lý Hương sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân. Vì hai mẹ con cùng cách ly nên họ không cảm thấy cô đơn.

Sau đó, hai mẹ con đáp chuyến bay về Việt Nam hôm 30/7. Họ đeo khẩu trang giúp đảm bảo an toản trong giai đoạn dịch bùng phát trở lại.

Sau đó, hai mẹ con đáp chuyến bay về Việt Nam hôm 30/7. Họ đeo khẩu trang giúp đảm bảo an toản trong giai đoạn dịch bùng phát trở lại.

Lý Hương cho biết sức khoẻ của bố cô tiến triển tích cực, được xuất viện. Tinh thần ba phấn chấn trở lại vì tôi chính là động lực sống của ba, cô cho hay.

Lý Hương cho biết sức khoẻ của bố cô tiến triển tích cực, được xuất viện. 'Tinh thần ba phấn chấn trở lại vì tôi chính là động lực sống của ba', cô cho hay.

Anh trai - diễn viên Lý Hùng - ra sân bay đón Lý Hương và cháu gái trở về.

Anh trai - diễn viên Lý Hùng - ra sân bay đón mẹ con Lý Hương trở về.

 

Theo ngoisao.net