Lâu lâu chúng tôi cũng nói chuyện với nhau như những người bạn. Vào năm 2021, trong một lần đi tiệc chung, tôi đã mang thai với anh. Gia đình anh đều biết tôi có thai nhưng không một lời hỏi thăm. Chỉ em gái anh gọi điện, nhắn tin hỏi thăm được vài lần đến lúc con tôi tròn tháng.

Từ khi tôi sinh con đến nay, chồng cũ chẳng chu cấp cho mẹ con tôi đồng nào, chỉ gọi điện thoại nhìn con được vài lần rồi cắt đứt liên lạc. Nếu như vậy, tôi có nên cho con nhận bên nội khi bé lớn lên (khi bên nội có mong muốn nhận cháu) hay không? Tôi không muốn cho con nhận bên nội, nhưng tôi biết khi con lớn thì quyền quyết định ở con, phải không ạ? Tôi muốn xin lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress