Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập. (ẢNH: UEVF)
Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập. (ẢNH: UEVF)

 

Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Trong những năm qua, UEVF luôn đồng hành cùng tất cả các hội đoàn người Việt để duy trì, kết nối và hoạt động hiệu quả.

Tại buổi gặp mặt, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, bà Nguyễn Phương Thảo đánh giá cao vai trò của UEVF trong cộng đồng người Việt tại Pháp và ghi nhận những thành tích lớn lao đạt được qua nhiều năm. Qua đó, một lần nữa khẳng định lực lượng thanh niên sinh viên là nguồn lực to lớn, là vốn quý của đất nước.

Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tặng cho Hội một chữ ''dám'' với ý nghĩa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 
 Dịp này, UEVF cũng đã trao giấy khen cho các thành viên và các chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên sinh viên tại Pháp. (ẢNH: UEVF)
Dịp này, UEVF cũng đã trao giấy khen cho các thành viên và các chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên sinh viên tại Pháp. (ẢNH: UEVF)

 

Thay mặt hội, anh Nguyễn Phan Bảo Thuỵ, Chủ tịch UEVF đã cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình, tình cảm sâu sắc mà Đại sứ quán dành cho cộng đồng. Anh đã nhắc lại 8 chữ của UEVF: ''Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí Tuệ - Cống hiến'' và hứa rằng tinh thần này sẽ luôn được giữ mãi qua nhiều năm tháng hoạt động. Với sự hỗ trợ tận tâm của sứ quán, các cơ quan đại diện và các hội đoàn thân hữu, Hội sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa.

Trong thời gian tới, UEVF đặt mục tiêu tiếp tục lan toả đến cộng đồng nước sở tại và luôn hướng về quê hương, để những thế hệ người Việt Nam ở Pháp sau này vẫn không quên trong mình luôn chảy dòng máu Việt Nam.

Theo thoidai.com.vn