Dự buổi lễ có đông đảo cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Chi nhánh Thương vụ, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại các vùng Primorye và Khabarovsk, cùng đông đảo học sinh, sinh viên và gần 200 bà con làm việc, sinh sống ở Primorye.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền cho biết: Tết Nguyên đán là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc ta, lắng đọng sâu đậm trong tâm hồn mỗi người con mang dòng máu Lạc Hồng. Mỗi năm, cứ đến dịp này, dù ở bất cứ nơi đâu, con người Việt Nam đều nhớ về quê hương nguồn cội.

Trong không khí tưng bừng đón Xuân Quý Mão, ông Nguyễn Đăng Hiền đã thông báo tới bà con những thành tựu nổi bật của đất nước; điểm lại kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Nga năm vừa qua.

Ấm áp
Chương trình Xuân quê hương chào đón năm mới Quý Mão 2023 tại Vladivostok (Nga) có nhiều chương trình đặc sắc.

Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, trong không khí đoàn kết, hướng về quê hương đất nước cùng đón chào một mùa xuân mới với khát vọng phát triển của dân tộc, ông Nguyễn Đăng Hiền gửi tới toàn thể bà con và khách mời lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Ông cho biết: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tiếp tục cùng hội người Việt Nam tại vùng Viễn Đông (Nga) nỗ lực xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hòa nhập xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa và hướng về quê hương đất nước với nhiều hoạt động phong phú hơn nữa, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Nga.

Nhân dịp này, thay mặt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, ông Nguyễn Đăng Hiền trao giấy khen tặng một số tập thể và cá nhân, ghi nhận, biểu dương những đóng góp cho hoạt động cộng đồng năm vừa qua.

Tiếp đó, tất cả mọi người tham dự chương trình cùng nâng ly chúc mừng năm mới, thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam, các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia hoạt động hái lộc đầu xuân.

Ấm áp
Cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại thành phố Vladivostok dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán cùng bà con cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại thành phố Vladivostok tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác nơi vườn hoa0 mang tên Người trên phố Borisenko. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên mỗi dịp Tết đến, xuân về trên vùng đất Viễn Đông (Nga) để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Theo thoidai