Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều 15/5 gặp mặt cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, khi tới thủ đô Vientianne thăm chính thức Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane.

Tại buổi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại diện kiều bào bày tỏ mong muốn Nhà nước tiếp tục cụ thể hóa các chính sách để kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển, tương xứng với hợp tác về chính trị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay bà con kiều bào tại Lào trong buổi gặp ngày 15/5. Ảnh: Quochoi.vn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay bà con kiều bào tại Lào trong buổi gặp ngày 15/5. Ảnh: Quochoi.vn.

Bà con cũng kiến nghị hai nước quan tâm, thúc đẩy hợp tác lao động, tăng số lượng học bổng hàng năm để học sinh là thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt tại Lào về nước học tập, tạo điều kiện để người Việt Nam tại Lào được khám, chữa bệnh ở trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định luôn khuyến khích, tạo điều kiện để bà con về thăm quê hương, đầu tư kinh doanh, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ để cộng đồng ổn định pháp lý, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại sở tại.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu vấn đề hợp tác lao động giữa hai nước, bởi hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào đang thiếu lao động. Ông cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam nghiên cứu, hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh Lào và con em người Lào gốc Việt, coi đây là hoạt động thiết thực để tăng cường, phát huy tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo Lào, đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và phối hợp giám sát khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Theo vnexpress