Tan Shiaw Wee - CHỤC MÀN HÌNH THE STRAITS TIMES

Theo tờ The Straits Times, Tan rút tiền tại máy ATM trước cổng siêu thị Sheng Siong thì thấy bà Ng tháo khẩu trang lau mồ hôi trên mặt. Tan liền la mắng bà Ng, đồng thời xịt nước rửa tay vào người bà rồi bỏ đi. Ngay sau đó, khi nghe bà Ng dọa sẽ báo cảnh sát, Tan liền quay lại tháo khẩu trang của mình rồi ho thẳng vào mặt bà Ng.

Công tố viên đã đề nghị 2 tháng tù giam đối với Tan (không mắc Covid-19) vì tháo khẩu trang.

Theo truyền thông Singapore, Tan có thể đối mặt mức án 6 tháng tù và nộp phạt 5.000 SGD (84 triệu đồng) nếu bị kết tội quấy rối người khác. Còn đối với tội tháo khẩu trang mà không có lý do chính đáng, Tan có thể bị phạt tù 6 tháng và nộp phạt 10.000 SGD.

Theo thanhnien