leftcenterrightdel
Một lao động nhập cư ở Đài Loan chưa thể nhận số tiền lớn trúng xổ số vì không có giấy chứng nhận cư trú. (Ảnh: CNA) 

Một lao động nhập cư ở Đài Loan chưa thể đi nhận số tiền lớn nhờ trúng thưởng xổ số, do người này không có giấy chứng nhận cư trú mới.

Theo CNA, lao động nhập cư người Indonesia hiện chưa thể nhận giải thưởng xổ số trị giá 2 triệu Đài tệ (66.800 USD), do anh này chưa được cấp giấy chứng nhận cư trú (ARC) mới với ly do mới đổi việc.

Theo quy định của luật pháp Đài Loan, giấy chứng nhận cư trú được coi là giấy tờ tùy thân và cấp cho những người không có hộ khẩu nhưng cư trú lâu dài hoặc thường trú tại Đài Loan. Còn tất cả những người có hộ khẩu đều được cấp thẻ căn cước công dân.

Hôm 25/7, Cơ quan Tài chính Đài Loan thông báo đã có người trúng giải xổ số đặc biệt (Special Prize) trong kỳ quay giải thưởng tháng 5 - 6 với tổng giá trị giải thưởng là 10 triệu Đài tệ. Tờ vé số trúng thưởng có dãy số 46438476. Ngoài ra, một người trúng giải lớn (Grand Prize) trị giá 2 triệu Đài tệ sở hữu tờ vé số có dãy số 54769852.

Cùng ngày, Cơ quan Tài chính Đài Loan cho biết có một người duy nhất trúng Grand Prize trong kỳ quay giải thưởng vé xổ số tháng 3 – 4, nhưng vẫn chưa tới nhận giải. Dãy số trúng thưởng cũng chính là số trên tờ hóa đơn 80 Đài tệ phụ thu đổi ngoại tệ tại một chi nhánh của Indo Suara ở quận Đại Đồng thuộc thành phố Đài Bắc. Người trúng giải được cho là một công dân nước ngoài.

Đại diện của Indo Suara nói với CNA rằng, người trúng giải là một lao động nhập cư đến từ Indonesia, người thường chuyển tiền lương hàng tháng về quê nhà.

Tuy nhiên, do người lao động nhập cư đã thay đổi trạng thái nghề nghiệp từ người chăm sóc thành công nhân nhà máy vào tháng Năm. Người này vẫn đang trong quá trình xin giấy chứng nhận cư trú mới từ Cơ quan Nhập cư Đài Loan.

Do người lao động nhập cư chưa nhận được giấy chứng nhận cư trú mới nên không thể nhận phần thưởng trúng xổ số. Song đại diện của Indo Suara bày tỏ sự lạc quan rằng người lao động nhập cư sẽ lấy được giấy tờ trước hạn chót nhận giải thưởng xổ số, và người này sẽ hộ tống khách hàng may mắn đi nhận giải.

Những người trúng giải xổ số trong kỳ quay thưởng tháng 3 – 4 có thể đi nhận giải thưởng cho tới ngày 5/9 với điều kiện trình căn cước công dân và tờ vé số trúng thưởng.

Theo infonet.vietnamnet