Ảnh theo romania.journal.ro

 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Romania ngày 3/8 thông báo nước này sẽ nhận được hơn 25.000 liều Veklury- Remdesivir trong ba đợt để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đủ điều kiện. Ủy ban Châu Âu hồi cuối tháng 7 vừa qua đã ký hợp đồng cấp thuốc với Công ty dược phẩm Gilead.

Việc phân bổ thuốc điều trị diễn ra trong bối cảnh số ca Covid-19 mới trung bình tại Romania đang ở mức cao kỷ lục với khoảng 1.000 trường hợp mỗi ngày, đưa nước này vượt lên thành quốc gia Đông Âu có số ca mắc Covid-19 cao nhất với hơn 54.000 trường hợp.
Tuy nhiên, trong ngày 3/8, Bộ Y tế Romania cho biết số ca Covid-19 đã giảm xuống chỉ còn gần 850 ca mới. Hiện nay, các cơ sở y tế đang điều trị cho khoảng 7.660 bệnh nhân trong đó có 419 trường hợp đang được chăm sóc đặc biệt.

Đầu tháng này,  thuốc Remdesivir (hiện gọi là Veklury) đã trở thành loại thuốc đầu tiên được cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cấp phép để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19. Loại thuốc này cũng đã được Mỹ và Nhật Bản cấp phép sử dụng trong điều trị.

Lô thuốc đầu tiên gồm hơn 6.000 chai Remdesivir sẽ đến Romania vào ngày 7 tháng 8 để điều trị cho khoảng 1.200 bệnh nhân. Romania cũng là quốc gia nhận được nguồn tài trợ lớn thứ 2 cho việc điều trị Covid-19 sau Tây Ban Nha.

Theo kế hoạch, lô hàng cứu trợ tiếp theo sẽ tới nước này vào ngày 11/9 với khoảng 10.300 chai để điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân và lô hàng cuối cùng với gần 8.800 chai sẽ tới Romania vào ngày 9 tháng 10. Bộ Y tế nước này thông báo thuốc sẽ được lưu trữ và được phân phối tùy thuộc vào tình trạng bệnh và số lượng ca nhiễm trung bình tại các khu vực.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 29/7 đã thông báo đồng ý mua thuốc Remdesivir để điều trị vốn đang rất khan hiếm trên thị trường. Ủy ban châu Âu cũng cho biết đã chi khoảng 63 triệu euro để mua loại thuốc này để điều trị cho khoảng 30.000 bệnh nhân.

Theo vov